Huế: Mưa lớn khiến 1 người chết, QL1 bị ngập sâu

14/12/2016, 21:11

Mưa lớn ở Thừa Thiên- Huế đã khiến nhiều đoạn tuyến tỉnh lộ bị ngập sâu; 1 người chết do bị nước cuốn trôi.

Hue- Mua- lon- khien- 1- nguoi- chet- nhieu- doan-

Thừa Thiên- Huế: Mưa lớn khiến nhiều đoạn tuyến tỉnh lộ ngập sâu, 1 người chết do bị nước cuốn trôi

Theo đó, người chết là ông Phạm Minh Trí (40 tuổi, trú thôn 4, xã Hồng Tiến, TX. Hương Trà). Ông Trí trên đường đi chăn bò qua khu vực suối Khe Trái (thôn 3, xã Hồng Tiến) bị nước cuốn trôi.

Mưa lớn cũng đã khiến QL1 từ Km 866+ 200- Km 867 đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) ngập sâu 0,3m từ lúc 15h- 17h ngày 13/12 và tiếp tục ngập lụt trở lại sáng nay (14/12) gây ách tắc giao thông từ 10h30- 12h30.

Theo Sở GTVT T.T-Huế, các tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn huyện Phú Vang như: tỉnh lộ 2, 10A, 10C bị ngập một số đoạn từ 0,3- 0,5m, dài khoảng 4km. Tại huyện Quảng Điền, một số đoạn trên các tuyến tỉnh lộ 8A, 19 cũng bị ngập sâu từ 0,5- 0,6m. Khu vực tràn Thủ Lễ (Tỉnh lộ 4, xã Quảng Phước, Quảng Điền) ngập sâu 0,8m.

Để đảm bảo ATGT, các đơn vị, địa phương đã tiến hành rào chắn. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phối hợp với Công an huyện Phú Lộc điều tiết, đảm bảo giao thông tại đoạn QL1 qua xã Lộc Trì bị ngập.

Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị tiến hành cảnh báo tại các khu vực bị ngập lụt; Công an các địa phương đã triển khai bố trí lực lượng thường trực hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, các đoạn đường thường bị ngập lụt như: tràn Thủ Lễ, Đập Đá… 

Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên- Huế đã chỉ đạo các Phòng GD&ĐT huyện Quảng Điền, Phong Điền và TX. Hương Trà cho học sinh nghỉ học từ chiều 13/12 và ngày 14/12.

Hue- Mua- lon- khien- 1- nguoi- chet- nhieu- doan-

Ngành chức năng thiết lập cảnh báo, rào chắn không cho người và phương tiện qua lại trên đoạn đường qua tràn Đập Đá (TP. Huế)

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió Đông trên cao, từ 1h ngày 11/12 đến 15h ngày 14/12, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có mưa vừa đến mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 170- 389mm. Một số nơi mưa to như: trạm A Lưới 296mm, trạm Tà Lương 311mm, Truồi 389mm, xuất hiện một đợt lũ trên báo động 2 ở lưu vực sông Hương và sông Bồ. 

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phương- Phó chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo vận hành các công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trước đợt mưa lũ. Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã ban hành các Lệnh vận hành để vận hành điều tiết hồ thủy điện A Lưới, Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch...

Lúc 15h ngày 14/12, mực nước trên sông Hương tại Trạm Kim Long +2,82m, dưới báo động 3 là 0,68m. Trên sông Bồ tại Trạm Phú Ốc +4,20m, dưới báo động 3 là 0,3m. 

Trong khi đó các hồ thủy điện lúc 15h ngày 14/12 đều xả lũ, như Hồ Tả Trạch lưu lượng xả về hạ du 1.000m3/s; Hồ thủy điện Bình Điền lưu lượng về hạ du 400m3/s....

Dự báo từ chiều 14/12 đến ngày 17/12, trên đất liền tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Tổng lượng mưa toàn đợt dự báo từ 100- 250mm; ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8- 9, sóng biển cao từ 2- 4m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Tình hình mưa to kèm theo ngập úng còn có thể kéo dài đến cuối tháng 12/2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.