Đời sống

Huế vẫn mưa xối xả, nhiều nơi ngập sâu, 2.263 hộ dân đã được sơ tán

14/10/2022, 21:42
image

Tính đến 18h tối 14/10, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã sơ tán, di dời 2.263 hộ với 6.524 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tối 14/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, tính đến 18h cùng ngày, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã sơ tán, di dời 2.263 hộ với 6.524 nhân khẩu.

Clip: Xe ô tô lội lụt tại thị trấn Lăng Cô lúc 19h tối nay

Trong đó, tại TP Huế đã sơ tán, di dời 431 hộ với 1.464 nhân khẩu. Tương tự, thị xã Hương Trà đã sơ tán, di dời 62 hộ với 184 nhân khẩu; thị xã Hương Thủy 65 hộ với 193 nhân khẩu; huyện Quảng Điền 517 hộ với 1.154 nhân khẩu; huyện Phong Điền 102 hộ với 193 nhân khẩu; huyện Phú Lộc 716 hộ với 2.046 nhân khẩu; huyện Phú Vang 145 hộ với 404 nhân khẩu và huyện Nam Đông đã sơ tán, di dời 225 hộ với 886 nhân khẩu.

Trong tổng số 2.263 hộ với 6.524 nhân khẩu đã sơ tán, di dời trên, có 2.247 hộ với 6.446 nhân khẩu tại các địa phương trên đã được sơ tán tại chỗ (đến nhà hàng xóm kiên cố) và 16 hộ với 78 nhân khẩu tại huyện Phú Lộc di dời tập trung.

img

QL1 đoạn Km867 qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc đang bị ngập sâu

Trong khi đó, đến 20h tối 14/10, tại Thừa Thiên Huế vẫn đang “mưa trắng trời”.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến 18h ngày 14/10, mực nước sông Hương tại Kim Long +2,34m trên báo động II 0,34m. Mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc +3,39m, trên báo động II là 0,39m. Dự báo mực nước các sông Hương, sông Bồ vào tối ngày hôm nay (14/10) đạt, trên báo động 3.

Đối với mực nước, lưu lương các hồ chứa trên sông Hương lúc 18h ngày 14/10, hồ thủy điện Hương Điền +52,60m, lưu lượng đến hồ 1.172m3/s, lưu lượng xả về hạ du 1.106m3/s. Hồ Tả Trạch +35,37m, lưu lượng đến hồ 1.471m3/s, lưu lượng về hạ du 648m3/s. Hồ thủy điện Bình Điền 76,28m, lưu lượng đến hồ 1.121m3/s, lưu lượng về hạ du 965m3/s.

img

Lực lượng chức năng ứng trực phân luồng, đảm bảo giao thông trên QL1 qua xã Lộc Trì

“Trong các ngày qua, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã chỉ đạo các chủ đập vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện tăng cường bảo đảm an toàn công trình và góp phần giảm lũ cho vùng hạ du; Hiện nay các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn”, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.

Tính đến 18h cùng ngày, nhiều tuyến đường tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang bị ngập, nhiều đoạn tuyến ngập sâu gây chia cắt giao thông.

Tại huyện Quảng Điền, các tuyến đường liên xã các xã Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng An bị ngập lụt, chia cắt. Tràn Thủ Lễ thuộc tuyến đường tỉnh lộ 4 bị ngập không đi lại được.

img

Tại huyện Phong Điền, tuyến đường liên thôn, xã bị ngập 4 điểm tại xã Phong Sơn (Phổ Lại – Tứ Chánh), Phong Bình (Tân Bình), Phong Chương (Ma nê, Phú Lộc), mức độ ngập sâu nhất là 0,4 m (tại Phổ Lại - Phong Sơn), tổng chiều dài bị ngập là 520m.

Tại phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy), đường Lợi Nông tổ 2 từ cầu hói Trực đến xóm Cụt bị ngập chiều dài 350m, độ ngập 0,30-35m; tỉnh lộ 1A ngập từ Đài Phát thanh (Huế Tôn) ra đến tổ 1 Thủy Châu độ ngập 0,35-0,40m...

Còn tại xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy), đường Tỉnh lộ 1 (ngã ba Hói Sai Thượng - cổng làng Thanh Thủy Chánh) ngập 600m, sâu 0,3-0,5m; Tỉnh lộ 3 (Cầu Lợi nông - Cầu Chánh Đông) ngập chiều dài 40m, độ ngập 0,1m; Tuyến đường liên xã Thanh Vân (2 tuyến lên thôn Vân Thê Đập) ngập chiều dài 200m, độ ngập 0,1 -0,5m; tuyến đường Trung tâm xã (ngã ba Hói Sai Thượng - Trường Mầm non Thủy Thanh 2) ngập chiều dài 100m, độ ngập 0,1-03m.

img

Công an hỗ trợ người dân di dời đồ đạc tại TP Huế

Tại phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà) sạt lở mố cầu Phe 4 đường Bùi Điền; ngập lụt đường Bùi Điền đoạn dài khoảng hơn 1km; đường Trần văn trung ngập 800m/980m, điểm sâu nhất gần 0,9m...

Mưa cường suất lớn cũng đã khiến các tuyến đường trên địa bàn TP Huế bị ngập úng cục bộ nhiều đoạn với mức ngập 0,1-0,2mm. Khu vực An Đông (hạ du Cầu Bạc 1) ngập bình quân 0,2-0,3m; QL49A, tuyến đường nối tỉnh lộ 2 đến cầu Thảo Long ngập sâu trung bình 0,3 m với tổng chiều dài hơn 5km.

Tại phường Hương Vinh, Tỉnh lộ 4 đoạn qua tổ dân phố Thủy Phú ngập từ 0,5 – 0,8m; tổ dân phố Triều Sơn Nam bị ngập từ 0,2 – 0,4m và đoạn qua tổ dân phố Minh Thanh bị ngập từ 0,2 – 0,4m. Khu vực An Cựu City bị ngập úng cục bộ từ 0,2 – 0,3m...

img

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết

Tại huyện Phú Lộc, tuyến đường ven về Lăng Cô đoạn qua đập tràn thuộc thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh ngập khoảng 40-60cm. Một số tuyến đường thôn xóm và nhiều nhà dân ở khu vực thấp trũng tại các xã Lộc Bổn, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc và Lộc Thủy ngập khoảng 10-20cm...

img

Lực lượng CSGT ứng trực không cho người dân qua lại đoạn qua Đập Đá...

Ghi nhận của PV Báo Giao thông lúc gần 19h tối 14/10, trời tiếp tục mưa to, nước từ phía núi Bạch Mã đổ về khiến QL1 đoạn Km 867 qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị ngập lụt cục bộ trở lại.

Tuy nhiên, hiện tại nước tràn qua mặt đường không quá sâu, các phương tiện ô tô gầm cao đi được, xe 4 chỗ và xe máy bị tắc. Lực lượng đơn vị quản lý đường bộ đã đặt biển cảnh báo và ứng trực đảm bảo giao thông tại đây.

Tương tự đoạn QL1A qua thị trấn Lăng Cô bị ngập nặng, các phương tiện đi lại rất khó khăn

Hiện trời đang mưa rất như trút nước, nhiều đoạn trong TP.Huế cũng đang ngập nặng. Đoạn đường An Dương Vương từ bến xe phía nam Huế đến cầu vượt QL49, ô tô 4 chỗ và xe máy không thể lưu thông. Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân lưu thông qua đoạn đường này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.