Bóng đá

Trọng tài "mưa thẻ vàng" bắt chính trận tứ kết Việt Nam với Nhật Bản

23/01/2019, 08:38
image

LĐBĐ châu Á (AFC) phân công trọng tài Mohammed Abdulla Hassan bắt chính trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản.

img
Trọng tài Hassan.

Trọng tài Mohammed Abdulla Hassan là người UAE, nước chủ nhà Asian Cup 2019. Ba trợ lý cho ông Mohammed Abdulla Hassan cũng là người UAE. Trọng tài video (VAR) là Chris Beath (Australia - Trưởng ban), Mohamad Taqi (Singapore) và Valeri (Italia).

Ông Hassan được đánh giá là một trong những trọng tài tốt nhất châu Á thời điểm hiện tại. Vị vua sân cỏ 40 tuổi này đã bắt chính ba trận ở Asian Cup 2019, trong đó có một trận của Nhật Bản (thắng Uzbekistan). Ông Hassan cũng rất nghiêm khắc. Ông đã rút ra 12 thẻ vàng trong ba trận đã cầm còi, trong đó có đến bảy thẻ vàng ở trận Trung Quốc thắng Thái Lan.

Nhưng ông Mohammed Abdulla Hassan dường như không mang lại may mắn cho bóng đá Việt Nam. Ông từng bắt hai trận liên quan đến hai đội bóng trẻ của Việt Nam và hai đội bóng đó toàn thua, không ghi được bàn nào. Đó là các trận U20 Việt Nam thua U20 Hounduras 0-2 ở vòng bảng U20 World Cup 2017 và U19 Việt Nam thua thảm U19 Hàn Quốc 0-6 ở giải U19 châu Á 2014.

Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra vào 20h00 ngày 24/1 tại sân Al-Maktoum. Đây cũng chính là sân vận động mà đoàn quân của HLV Park Hang-seo đánh bại Jordan ở vòng 1/8.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.