An ninh hình sự

Hung thủ đâm nữ nhân viên xe buýt tử vong đã bị 1 vết thương thấu bụng

01/04/2020, 17:25

Sau khi dùng dao đâm nữ nhân viên xe buýt tử vong, ông Gương bị bắt giữ và trên người có 1 vết đâm thấu bụng.

img
Hiện trường vụ án mạng

Ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Gương (SN 1963, ngụ huyện Củ Chi) về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là bà L.T.M.T. (SN 1969, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM, nhân viên soát vé xe buýt).

Trước đó, 15h30 ngày 31/3, tài xế Nguyễn Văn Đ. (SN 1955, ngụ huyện Hóc Môn) chạy xe buýt BKS 51B – 003xx trên Tỉnh lộ 7 hướng từ Bến xe Củ Chi đi An Nhơn Tây. Lúc này trên xe buýt có 6 hành khách và bà L.T.M.T.

Khi đến khu vực ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi thì Gương di chuyển lại phía sau bà T. đang ngồi ở hàng ghế thứ 2 bên phải.

Tại đây, Gương đã dùng hung khí đâm bà T. nhiều nhát vào người. Phát hiện sự việc, tài xế Đ. bấm mở cửa xe thì bị Gương đâm trúng đuôi chân mày trái. Ông Đ. sau đó đã cầm ống kim loại chống trả và khống chế Gương, đưa bà T. vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi có mặt tại hiện trường, phát hiện Gương bị 1 vết thương thấu bụng không rõ nguyên nhân nên đưa người này đi cấp cứu tại Bệnh viện Củ Chi.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, công an xác định nguyên nhân khiến bà T. tử vong là "sốc mất máu không hồi phục do đa vết thương đâm thủng phổi trái và đứt bó động tỉnh mạch chủ sau bên phải”.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 3 con dao bằng kim loại, 1 ống kim loại, 2 điện thoại di động, 1 đôi dép nữ, 1 khăn vải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.