Pháp đình

Hung thủ tạt xăng đốt chết người lãnh 10 năm tù

26/01/2016, 15:08

Do mâu thuẫn, Khoa đã lấy xăng tạt thẳng vào người anh Thuận rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

IMG_1639
Bị cáo Khoa tại HĐXX.

Sáng ngày 26/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Anh Khoa (25 tuổi, trú thôn 4, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Khoa 10 năm tù và bồi thường hơn 120 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, tối ngày 4/6/2015, Khoa đến nhà ông Vũ Văn Hồng (60 tuổi, trú cùng xã) dự tiệc đám cưới và đã xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Thế Thuận (45 tuổi, trú tại đội 12, thôn 6) rồi xảy ra đánh nhau. Tuy nhiên, được mọi người can ngăn nên Khoa đã bỏ về nhà.

Đến khoảng 22h, anh Thuận lái xe máy đến trước cổng nhà Khoa lên tiếng thách thức, chửi bới. Do bực tức chuyện bị đánh tại nhà ông Hồng, Khoa đi xuống bếp lấy 1 chiếc ly nhựa, 1 con dao Thái Lan rồi dùng dao cắt đứt ống dẫn xăng xe máy của gia đình cho vào ly, sau đó lấy bật lửa đi ra khu vực cổng nhà.

Lúc này, Khoa đứng đối diện anh Thuận cầm ly xăng tạt thẳng vào người anh Thuận rồi bật lửa đốt khiến toàn thân anh Thuận bốc cháy. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng nạn nhân đã tử vong ngày 10/6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.