An ninh hình sự

Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân em vợ sát hại anh rể

13/02/2019, 21:35

Nạn nhân thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ nên giữa đối tượng (em vợ) và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn, từ đó dẫn đến bi kịch đau lòng.

img
Do nạn nhân thường xuyên chửi bới vợ, bố mẹ vợ nên người em vợ đã ra tay sát hại trong lúc mất kiểm soát

Liên quan đến vụ án mạng em vợ sát hại anh rể chiều 12/2 ở Hưng Yên, ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, theo kết quả điều tra, bước đầu xác định, trước khi xảy ra vụ án mạng, giữa nạn nhân Trần Viết Đương (SN 1970) và đối tượng Trần Đình Thân (SN 1980, em vợ) đã xảy ra mâu thuẫn do nạn nhân thường xuyên chửi bới vợ, bố mẹ vợ, đánh đập vợ và không cho vợ về nhà mẹ đẻ.

Đến trưa 12/2, gia đình nhà vợ nạn nhân tổ chức ăn cỗ giỗ nhưng Đương không tham gia mà còn đứng ngoài cổng nhà chửi bới gia đình vợ. Thấy vậy, anh Trần Đình Thiện (anh vợ nạn nhân) ra ngoài nói chuyện thì 2 bên xảy ra cãi vã.

Trong lúc cãi nhau, nạn nhân cầm đòn gánh đánh vào người anh Thiện. Do bực tức từ trước và sẵn có hơi men trong người, Thân đã dùng dao đâm vào ngực trái của Đương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại cơ quan điều tra, Thân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.