Y tế

Hương nhu tía giải cảm

09/09/2017, 19:25

Hương nhu tía còn có tên gọi là é rừng hay é tía. Hương nhu tía vị cay, mùi thơm, tính ấm...

12

Hương nhu tía

Hương nhu tía còn có tên gọi là é rừng hay é tía. Hương nhu tía vị cay, mùi thơm, tính ấm, vào hai kinh phế và vị có tác dụng làm ra mồ hôi, giải cảm, giảm sốt, lợi tiểu, dùng chữa cảm lạnh, tiêu chảy do lạnh, trị chứng hôi miệng...

Bài thuốc chữa cảm lạnh hoặc đi mưa bị nhiễm lạnh (triệu chứng: Phát sốt phát rét, đầu nhức, bụng đau, miệng nôn, đi tiêu lỏng...): Hương nhu tía 500g, hậu phác tẩm gừng nướng 200g, bạch biển đậu (đậu ván trắng) sao qua 200g, tất cả 3 vị tán nhỏ trộn đều. Mỗi lần dùng 8-10g pha với nước sôi để uống. Ngày uống 2 lần vào buổi trưa và tối sau bữa ăn. Dùng từ 2-3 ngày. Hoặc hương nhu tía 100g tán nhỏ, mỗi lần dùng 8g, pha với nước sôi uống. Ngày uống 2 lần, uống khi nào mồ hôi ra được là khỏi bệnh. Ngoài ra, để giúp giải cảm nhanh nên kết hợp với nồi nước xông.

Hương nhu tía còn được dùng trị nhiều bệnh khác, như: Trị chứng hôi miệng, chữa tiêu chảy do lạnh bụng; Chữa phù thũng, nước tiểu đục; Giúp tóc nhanh dài, bóng mượt…

Hội Đông y Hà Nội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.