Giao thông

Huy động 150 kỹ sư để đưa cầu Hiếu 2 về đích trước 30/4

09/04/2018, 18:40
image

Để dự án cầu Hiếu 2 kịp thông xe, Cienco 4 huy động 150 kỹ sư, công nhân làm việc suốt ngày đêm.

DSC_0247

Đơn vị đang thi công lớp sub - base đường dẫn vào cầu Hiếu 2

Dự án Đầu tư xây dựng cầu Hiếu 2 và đường hai đầu cầu do tập đoàn Cienco 4 làm đại diện chủ đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT). Cầu Hiếu 2 có chiều dài là 333,5m, bề rộng cầu 18m. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93.

Ngoài ra, còn có đường dẫn dài 664m thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị. Tổng vốn đầu tư dự án là 210,3 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT. Thời gian thi công là 18 tháng. Để đẩy nhanh tiến độ dự án thi công công trình cầu Hiếu 2, Cienco 4 đã huy động 4 đơn vị thi công đường và cầu cùng 150 kỹ sư, công nhân chia thành 3 ca làm việc suốt ngày đêm.

Ông Võ Văn Hoàng, Giám đốc điều hành Dự án cầu Hiếu 2 và đường 2 đầu cầu cho biết: Sau gần 9 tháng thi công (từ ngày 17/8/2017 đến nay), đơn vị đã thi công được 90% khối lượng công việc. Hiện thân trụ chính đã được thi công xong, đúc xong 56/56 phiến dầm dầm Supper T. Hiện đơn vị đang thi công bờ bo, lan can hai bên cầu và đường dẫn 2 đầu cầu. Dự kiến 20/4 sẽ thảm bê tông nhựa, lắp biển báo để kịp thông xe vào ngày 30.4 tới đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Thái Hòa (5/2018).

Theo ông Hoàng, khó khăn lớn nhất của dự án Cầu Hiếu 2 là thi công trong mùa mưa, lũ về nước sông Hiếu lên nhanh. Tuy nhiên, được sự quan tâm của thị xã nên mặt bằng của dự án cầu Hiếu 2 được bàn giao nhanh đã giúp đơn vị thi công vượt tiến độ trước 9 tháng.

Được biết, dự án cầu Hiếu 2 mang nhiều ý nghĩa, bởi sau khi đuợc hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng công trình sẽ góp phần tạo động lực vào việc phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh và cải thiện mạng lưới giao thông đi lại không chỉ của thị xã Thái Hoà mà của cả vùng miền Tây Bắc Nghệ An. Đặc biệt, giúp Tx. Thái Hòa phá thế độc đạo khi suốt thời gian qua việc đi lại của người dân lên các huyện phía Tây và ngược lại đều phải lệ thuộc vào cầu Hiếu trên QL48.

Sau đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được tại hiện trường.

DSC_0269

Gờ lan can hai bên cầu Hiếu 2 đang được đơn vị thi công hoàn thiện 

DSC_0336

 Cán bộ, công nhận Cienco 4 đang kiểm tra cốt thép, cao độ, tọa độ cốt thép gờ lan cầu Hiếu 2 

DSC_0275

Công nhân đang ốp mái ta luy nền đường 

DSC_0334

Công nhân đang lắp cốt thép gờ lan can trên tường cánh mố

DSC_0293

Đơn vị đang lắp đặt cốt thép gờ lan can cầu Hiếu 2 trước ngày 16/4

DSC_0252

Để đẩy nhanh tiến độ dự án thi công công trình cầu Hiếu 2, Cienco 4 đã huy động 4 đơn vị thi công đường và cầu cùng 150 kỹ sư, công nhân chia thành 3 ca làm việc suốt ngày đêm

 >>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.