Hồ sơ tài liệu

Hủy hoại quan hệ với Nga, EU mất... 40 tỷ euro

17/03/2015, 06:04

Cái giá của việc Châu Âu hủy hoại quan hệ đối tác chiến lược với Nga là khoảng 21 – 40 tỉ euro

Ông Alexey Pushkov
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Alexey Pushkov

Con số này tương đương 22-42 tỉ USD. Để đưa ra nhận định trên, ông Pushkov trích dẫn nhiều con số ước tính thiệt hại của EU từ nhiều tổ chức, chuyên gia trên thế giới. Trong đó, theo thống kê của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, Châu Âu thiệt hại khoảng 21 tỉ euro vì các lệnh trừng phạt của Nga. Một số nhà kinh tế Nhật cho rằng, Châu Âu thiệt hại tổng cộng 30 tỉ euro. Thậm chí, chính một số chuyên gia Châu Âu nhận định họ mất khoảng 40 tỉ euro vì các lệnh trừng phạt.

Chịu thiệt hại nặng nề nhất là nông dân Châu Âu – khoảng 12 tỉ euros trong năm 2014 vì lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ các nước Châu Âu của Nga. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2014, tổng kim ngạch nhập khẩu của EU vào Nga giảm 12%.

Năm ngoái, đáp trả các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga về cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga ra nhiều lệnh trừng phạt với EU trong đó có cấm nhập khẩu thực phẩm từ các nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.