Đời sống

Huyện đảo Phú Quý báo động số ca mắc Covid-19

17/11/2021, 19:00

Trong một tuần, số ca mắc Covid-19 được phát hiện ở đảo Phú Quý là 153 ca, dịch đã lan sâu vào cộng đồng, lây lan nhanh.

Chiều 17/11, BS Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, đã có báo cáo diễn biến, tình hình phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Trong ngày có 489 ca mắc Covid-19 mới, 416 ca nhiễm trong cộng đồng.

TP Phan Thiết vẫn là “điểm nóng” có số ca nhiều nhất với 142 ca nhiễm trong cộng đồng. Huyện đảo Phú Quý đã phát hiện 80 ca mắc, nâng tổng số ca mắc ở huyện đảo này lên 153 ca, nhận định ở mức rất cao.

img

Các chốt kiểm soát được dựng lên ở nhiều tuyến đường tại huyện đảo Phú Quý để kiểm soát dịch. Ảnh: CTV

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại huyện Phú Quý, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã lên tàu cùng các trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc ra hỗ trợ đảo chống dịch.

Đảo Phú Quý có 3 xã gồm Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải với tổng số dân khoảng 28.000 người. Đảo có diện tích khoảng 17km2, cách đất liền khoảng 56 hải lý.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, đến chiều 17/11, toàn tỉnh đã có 10.657 ca mắc mới. Trong đó có 4.666 ca đang được điều trị tại cơ sở y tế, 5.915 ca đã điều trị khỏi và xuất viện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.