Điều tra

Hy hữu: Chở 3 tự gây tai nạn, bị lộ trộm xe máy rồi tháo biển số

30/11/2022, 19:18

Quá trình điều tra vụ xe máy tự va vào thành cầu ở Huế, lực lượng chức năng phát hiện xe này bị lấy trộm rồi tháo biển số...

Chiều 30/11, Công an TP Huế cho biết, qua điều tra tai nạn giao thông, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế vừa truy xét, làm rõ nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ trộm xe máy trên địa bàn.

img

Lực lượng chức năng đang làm việc với đối tượng Cường. Ảnh: C.Q

Thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 23h ngày 17/11, nhóm thiếu niên gồm: Nguyễn Văn M. (SN 2008, trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế) điều khiển xe máy hiệu Honda Wave không lắp biển số, chở sau là Ngô Tá Tuấn B. (SN 2008, trú tại phường An Đông, TP Huế) và Lê Ngọc Như Y. (SN 2007, trú tại phường Phú Hậu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Khi M. điều khiển xe đến trước cột điện số 4 cầu Đông Ba (phường Gia Hội, TP Huế) thì va vào lề cầu gây tai nạn.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ TNGT trên, lực lượng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế phát hiện chiếc xe Honda Wave trên có BKS đăng ký là 38L1 - 227.20, bị mất trộm vào ngày 3/11 tại một nhà trọ trên đường Hải Triều (phường An Đông, TP Huế).

img

Chiếc xe máy trong vụ TNGT là xe máy trước đó bị lấy trộm, rồi tháo biển số - Ảnh: C.Q

Tại cơ quan Công an, B. và Y. khai nhận, trước đó cùng với Lâm Thanh Cường (SN 1997, trú tại phường An Cựu, TP Huế) gây ra vụ trộm nói trên.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Thanh Cường, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý những thanh thiếu niên còn lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.