Điều tra

Hy hữu: Leo qua tường nhà người khác để đi vì bị hàng xóm đổ đất chặn đường

07/09/2020, 09:56
image

Một gia đình bị hàng xóm đổ đất chặn lối đi, buộc phải leo qua tường rào nhà đối diện để ra ngoài dù nhà nằm sát đường bê tông liên thôn.

img
Gia đình ông Hùng phải gửi xe đạp, xe máy ở nhà đối diện rồi leo qua tường rào nhà này để ra ngoài vị bị bít đường đi

Gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến Báo Giao thông, ông Huỳnh Tấn Hùng (trú đội 6, thôn Ðức Long, xã Ân Ðức, huyện Hoài Ân, Bình Định) cho biết, đã nhiều lần “gõ cửa” xã, huyện đề nghị giải quyết việc người hàng xóm đổ đất, đá chắn ngang, bít đường vào nhà ông. Thế nhưng, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến gia đình ông phải mượn tường rào nhà người khác làm... lối đi.

Có nhà mà không có đường vào

Theo trình bày của ông Hùng, gia đình ông đang sử dụng thửa đất số 485 (TĐ 485), tờ bản đồ số 4 (TBĐ 4) có diện tích 1.081 m2 (300 m2 đất ở, 781 m2 đất vườn) được nhà nước cấp sổ đỏ vào tháng 9/1993. Tuy nhiên, ông Hồ Ngọc Toàn (trú cùng địa phương) cho rằng TĐ 485, TBĐ 4 là đất cũ của gia đình mình nên lấy lại và xảy ra tranh chấp.

Do tranh chấp, gia đình ông Toàn ngang nhiên dùng xe đổ đất, đá chắn ngang con đường đi từ đường liên thôn vào nhà ông Hùng. Điều này khiến gia đình ông Hùng gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại. Mỗi khi ra vào nhà phải trèo qua đống đất cao hoặc đi vòng qua đất người khác, còn xe máy, xe đạp không thể chạy vào nhà, phải gửi nhà hàng xóm.

Dù nằm sát bên đường bê tông liên thôn, nhưng gia đình ông Hùng không thể đi xe máy vào được nhà. Hàng hóa, nông sản khi thu hoạch chỉ có thể vận chuyển vào nhà bằng cách vác qua đống đất cao ngang bụng người hoặc trèo qua chiếc thang lớn bắt qua tường rào nhà bên cạnh rất nguy hiểm.

"Từ giữa năm 2017 đến nay, gia đình ông Toàn đã 5 lần đổ đất, đá bít đường đi vào nhà tôi, lần gần nhất vào ngày 20/4/2019. Do vậy, nhà tôi phải bắc thang leo qua tường rào nhà hàng xóm để đi. Tôi đã nhiều lần gửi đơn đề nghị xã, huyện can thiệp, xử lý nhưng các cơ quan chưa giải quyết dứt điểm”, ông Hùng bức xúc.

img
img
Gia đình ông Hùng rất khó khăn để đi ra ngoài dù nhà mình nằm sát đường bê tông liên thôn

Theo kết quả đo đạc của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hoài Ân vào tháng 11/2018, diện tích TĐ 485 gia đình ông Hùng sử dụng chỉ còn 254,4 m2. Phần diện tích còn lại 2 gia đình đang tranh chấp, trong đó gia đình ông Toàn đã trồng nhiều trụ bê-tông để bao chiếm và đổ đất, đá chắn ngang đường dẫn vào nhà ông Hùng.

Năm 2019, TAND huyện Hoài Ân xét xử vụ tranh chấp đất giữa hộ ông Hồ Ngọc Toàn và ông Huỳnh Tấn Hùng. Tại đây, tòa tuyên hộ ông Hùng thắng kiện. Sau đó, gia đình ông Toàn gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Bình Định. TAND tỉnh Bình Định hủy bản án, trả hồ sơ về TAND huyện Hoài Ân để xem xét, làm rõ.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Đỗ Hồng Nam, Chánh án TAND huyện Hoài Ân cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ án tranh chấp đất đai giữa gia đình Hùng và ông Toàn. Hiện trong quá trình kiểm tra, xem xét quy trình cấp sổ đỏ đối với cả 2 gia đình. Khi nào có kết quả cuối cùng sẽ tiếp tục xử lý theo đúng quy định pháp luật. Trước mắt, TAND huyện làm việc với UBND xã Ân Đức, đề nghị có biện pháp mở lối đi cho gia đình ông Hùng ra, vào nhà.

Ngang nhiên chặt phá cây cảnh

Trong khi vụ việc tranh chấp đất đai giữa hộ ông Hùng và ông Toàn đang được cơ quan chức năng thụ lý, thì trưa ngày 9/8 vừa qua, lợi dụng lúc gia đình ông không có người ở nhà, ông Hồ Ngọc Toàn và một số người khác vào vườn chặt phá 2 cây mai cảnh được trồng từ năm 2008 đến nay.

Ngoài ra, một số cây mai khác được gia đình ông Hùng trồng từ năm 2016 cũng bị chặt phá. Đến ngày 26/8, ông Toàn tiếp tục có hành vi chặt phá 12 cây chuối do gia đình ông Hùng trồng trong vườn. Toàn bộ hình ảnh vụ việc được camera của gia đình ông Hùng ghi lại.

>> Clip gia đình ông Toàn chặt phá cây mai cảnh nhà ông Hùng:

Ông Trần Văn Tảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ân Đức, xác nhận, sau khi nhận được tin báo của gia đình ông Hùng về việc cây trồng bị chặt phá, UBND xã cử lực lượng Công an xã tới kiểm tra, lập biên bản hiện trường. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền của xã nên địa phương đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Hoài Ân xử lý.

“Đất của gia đình ông Hùng và ông Toàn đều có sổ đỏ nên việc tranh chấp đất thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, xã đang chờ kết quả xử lý. Riêng việc gia đình ông Toàn rào chắn lối đi chung, tới đây, UBND xã mời làm việc, yêu cầu tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu”, ông Trần Văn Tảo, cho biết thêm.

Liên quan vụ việc chặt phá cây trồng, thượng tá Nguyễn Văn Triều - Trưởng Công an huyện Hoài Ân cho biết: “Công an huyện đã tiếp nhận tin báo và hồ sơ vụ việc. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục xác minh, làm rõ, giám định thiệt hại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.