Thế giới giao thông

Hyundai Motor tuyên bố sẽ sản xuất ô tô điện ở Singapore

18/08/2020, 17:36

Việc xây dựng nhà máy 28.000 mét vuông ở Singapore sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây.

img
Trung tâm cải tiến của Hyundai Motor tại Singapore.

Tập đoàn Hyundai Motor của Hàn Quốc tuyên bố rằng họ sẽ sản xuất xe điện tại Singapore bắt đầu từ năm 2022, báo The Straits Times đưa tin.

Ông Teo Hock Seng, Chủ tịch điều hành của nhà phân phối Hyundai Komoco Motors cho hay, hãng sản xuất ô tô có trụ sở tại Seoul thông báo sẽ sản xuất 30.000 ô tô điện mỗi năm tại nhà máy ở Singapore, với 6.000 chiếc sẽ được bán tại thành phố này.

Theo The Straits Times, chiếc xe điện đầu tiên sẽ được sản xuất ở Singapore là mẫu crossover cỡ nhỏ chạy điện Ioniq 3.

Việc xây dựng nhà máy 28.000 mét vuông ở Singapore sẽ bắt đầu vào tháng 10, sau khi trì hoãn từ tháng 5 do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Đầu tháng này, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch phát hành xe điện mới, đặt mục tiêu chiếm 10% thị trường đó trong 5 năm.

Công ty sẽ trình làng ba mẫu xe điện mang thương hiệu Ioniq bắt đầu từ đầu năm 2021 đến năm 2024, với mục tiêu bán được một triệu chiếc trong số này vào năm 2025.

Đầu năm nay, Hyundai Motor cũng đang thành lập một trung tâm đổi mới ở Singapore để phát triển và thử nghiệm công nghệ trên toàn bộ chuỗi cung ứng ô tô, bao gồm cả việc thử nghiệm quy trình sản xuất xe điện.

Vào thời điểm đó, việc xây dựng cơ sở ở phía Tây của quốc đảo được nhắm mục tiêu hoàn thành vào nửa cuối năm 2022. Nhà máy ở Singapore sẽ sử dụng hàng trăm công nhân bản địa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.