Giao thông

Ì ạch xử lý mặt bằng, nút giao Túy Loan “tê liệt thi công”

17/07/2018, 06:15

Nút giao Túy Loan đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tê liệt thi công cả năm vì vướng mắc mặt bằng.

20180716_150303~2

Các nhánh nút giao Túy Loan đều bị cản trở thi công, dân kiến nghị di dời nhưng địa phương chậm xử lý. Ảnh Xuân Huy

Ghi nhận PV, tất cả các mũi thi công 4 nhánh nút giao Túy Loan đều không thể triển khai. Hiện trường dự án cỏ mọc um tùm. Các vị trí đào hạ cốt nền đường nham nhở. Hệ thống cọc, dây phản quang được cắm cảnh báo ATGT nhưng nguy cơ TNGT luôn rình rập tại các vị trí dở dang thi công…

Theo đại diện Ban điều hành gói thầu số 1, nút giao triển khai được 2/3 khối lượng, đang vào cao điểm hoàn thiện. Nhưng cả năm qua vẫn chưa thể hoàn thành, “tê liệt” thi công vì dân cản trở, không cho triển khai với yêu cầu đòi hỗ trợ, giải tỏa trắng ra khỏi dự án…

“Đơn vị xuống từng hộ dân vận động nhưng tình trạng cản trở rất quyết liệt, phức tạp. Họ yêu cầu chỉ khi nào địa phương xử lý dứt điểm kiến nghị mặt bằng, mới cho thi công”, đại diện nhà thầu Nút giao Túy Loan nhấn mạnh.

Theo các hộ dân, đây là tình thế “bất khả kháng”, bởi địa phương quá chậm trễ trong việc xử lý nguyện vọng, bàn giao đất tái định cư và triển khai công tác di dời hộ dân...

20180716_145303

Nút giao Túy Loan ngổn ngang, chưa thể hoàn thành, "tê liệt thi công" cả năm qua. Ảnh Xuân Huy

Ông Đinh Văn Long, con trai hộ ông Đinh Văn Trợ (tổ 3, Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết: khi nghe cao tốc rào đường, dân đi đường gom, các hộ dân đã cản trở đòi di dời hẳn ra khỏi dự án. Nhưng hơn chục tháng sau khi có chủ trương giải tỏa chúng tôi đi, đến nay vẫn chưa được áp giá đền bù, đi hay ở?

Nút giao Túy Loan (gói thầu số 1) nằm đầu tuyến dự án Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Đây là nút giao lớn, kết nối cao tốc, QL14B, đường tránh nam Hải Vân (sau này là đường cao tốc La Sơn-Túy Loan). Từ tháng 8/2017, đoạn tuyến JICA (Đà Nẵng vào Tam Kỳ) đã thông xe đưa vào khai thác. Cuối tháng 7/2018 này, đoạn tuyến WB (Tam Kỳ-Quảng Ngãi) cũng hoàn thiện, khớp nối toàn tuyến dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Tuy nhiên, nút giao Túy Loan vẫn chưa thể có ngày hoàn thiện vì vướng mắc mặt bằng. 

Bà Phan Thị Thu Trang (thôn Thạch Nhan Tây, Hoà Nhơn) cho hay: tháng 4 vừa qua, có đoàn xuống kiểm đếm, đo đạc nhưng 3 tháng nay vẫn chưa công bố áp giá, trong khi các khu TĐC Hòa Nhơn, TĐC Hòa Thọ Tây dự kiến bố trí cho người dân vẫn chưa hoàn thiện.

Thậm chí nhiều hộ dân giải tỏa 1 phần khu vực nút giao Túy Loan được bố trí TĐC ngay từ năm 2014-2015 nhưng đến nay vẫn chưa được địa phương giao đất thực tế, khiến nhiều hộ lâm cảnh “đi không được, ở không xong”.

Tìm hiểu của PV, dù là địa phương tiên phong hoàn thiện công tác GPMB dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi ngay từ tháng 3/2017, tuy nhiên huyện Hòa Vang ì ạch trong việc xử lý vấn đề mặt bằng phát sinh, dân cản trở thi công...

Ngay từ thán 10/ 2017, Bộ GTVT có văn bản văn bản số 11276/BGTVT-CQLXD  chấp thuận đề nghị UBND TP.Đà Nẵng về việc di dời “giải tỏa trắng” các hộ dân khu vực nút giao Túy Loan. Tháng 11/2017, UBND TP.Đà Nẵng có quyết định triển khai công tác này; giao huyện Hòa Vang, các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện.

Tuy nhiên, cả chục tháng trôi qua, việc xử lý mặt bằng này hầu như dậm chân tại chỗ. Mới đây nhất, tháng 6/2018, UBND huyện Hòa Vang ra văn bản đôn đốc Chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất 3 khẩn trương áp giá đền bù, niêm yết công khai bảng giá cho các hộ dân và yêu cầu đơn vị thi công tập kết máy móc, có phương án cụ thể để phối hợp “bảo vệ thi công”, triển khai trong tháng 6/2018. Nhưng hơn 2 tuần qua, công tác tái triển khai nút giao vẫn “tê liệt”. Nhà thầu thêm thiệt hại nặng nề.

20180716_145142~2

Nhiều hộ dân tập trung kiến nghị địa phương sớm giải quyết nguyện vọng bố trí TĐC, di dời dân ra khỏi Nút giao. Ảnh Xuân Huy

nut-giao-tuy-loan-vuong-GPMB-6

Ngổn ngang Nút giao Túy Loan. Ảnh Xuân Huy

Trao đổi vấn đề này, ông Ngô Ngọc Châu, cán bộ Tổ Theo dõi công tác GPMB của huyện Hoà Vang cho hay: gần 40 trường hợp liên quan vướng mắc mặt bằng đang được các đơn vị chức năng xử lý, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ áp giá đền bù. Tuy nhiên, các khu TĐC chậm hoàn thiện hạ tầng, dự kiến cuối tháng 7/2018 mới xong để có thể triển khai công tác giao đất thực tế.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Đặng Thương cho biết: huyện chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp xã Hòa Nhơn, VEC để tổ chức họp dân, trình chiếu phương án nút giao cụ thể để người dân đồng thuận phương án GPMB.

Theo ông Thương, việc xử lý mặt bằng chậm do phía chủ đầu tư không tích cực phối hợp và quỹ đất TĐC thực tế hạn chế.

Đáng nói, hiện vị lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang vẫn bỏ ngỏ thời hạn hoàn thành xử lý triệt để vướng mắc mặt bằng nút giao Túy Loan…

Điều lạ, dù cản trở thi công nhưng các hộ dân khu vực Nút giao Túy Loan rất “chia sẻ” với nhà thầu mỗi khi tiếp xúc. Theo ông Đinh Văn Long, chúng tôi biết cản trở gây khó khăn cho dự án, nhà thầu, đây là trách nhiệm của địa phương vì chậm xử lý kiến nghị của người dân. Tôi hết kiên nhẫn rồi, chỉ khi nào được đối thoại trực tiếp với Chủ tịch UBND thành phố tôi mới hết cản trở thi công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.