Thị trường

Indonesia cấm xuất khẩu dầu ăn do giá tăng sốc, Bộ Công thương chỉ đạo khẩn

25/04/2022, 10:15

Từ 28/4, Indonesia sẽ cấm xuất khẩu dầu cọ thô và dầu ăn nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng giá dầu ăn tăng mạnh ở nước này.

Theo thông tin từ Bộ Công thương, kể từ ngày 28/4/2022, Indonesia sẽ cấm xuất khẩu toàn bộ dầu cọ thô (CPO) và dầu ăn với thời hạn cấm không xác định.

Việc này đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Indonesia ứng phó với cuộc khủng hoảng giá dầu ăn trong nước tăng mạnh từ đầu năm 2022 trở lại đây, tăng hơn 40%.

img

Giá dầu ăn tăng cao kỷ lục ở nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Reuters

Hiện, giá bán lẻ bình quân tại thị trường này là 26,436 Rp/lít (1,84 USD).

Giá dầu ăn tăng mạnh, đã khiến cho nhiều cuộc biểu tình nổ ra tại nhiều vùng miền trên quốc gia này, tiềm ẩn những bất ổn cho xã hội.

Bà Siri Mulyan Indrawati, Bộ trưởng Bộ Tài chính Indonesia bày tỏ: Việc cấm xuất khẩu dầu ăn và dầu cọ thô của Chính phủ Indonesia là biện pháp khắc nghiệt nhất mà Chính phủ buộc phải áp dụng khi các biện pháp khác bình ổn giá thị trường bị thất bại.

Đơn cử, nước này đã thực thi áp dụng giá bán trần (giá bán cao nhất) mức 14.000 Rp/lít. Tuy nhiên, quy định này đã hoàn toàn thất bại khi không có dầu ăn được bán với giá trần nêu trên tại thị trường.

Hiệp hội Dầu cọ Indonesia - GAPKI tuyên bố, Hiệp hội tôn trọng quyết định của Chính phủ, tuy nhiên cũng lưu ý rằng “nếu lệnh cấm này gây tác động tới tính bền vững của ngành dầu cọ, chúng tôi sẽ yêu cầu Chính phủ phải đánh giá lại”.

Trước thực tế này, Bộ Công thương khuyến cáo, doanh nghiệp nhập khẩu những nhóm hàng này của Việt Nam cần nhanh chóng liên hệ với các các doanh nghiệp (đối tác) xuất khẩu Indonesia để tìm giải pháp cho các đơn hàng giao sau ngày 28/4/2022.

Tuy nhiên, Bộ Công thương nhận định, nhiều khả năng, Chính phủ Indonesia sẽ sớm phải xem xét, điều chỉnh quyết định này do lệnh cấm sẽ dẫn tới tác động tiêu cực ngành công nghiệp dầu cọ của nước này khi có khả ăng dư thừa nguồn cung tới 60%.

Các công ty chế biến dầu sẽ cắt giảm sản xuất, phúc lợi của nông dân trồng cọ bị ảnh hưởng do nguồn nguyên liệu không được các nhà máy chế biến thu mua, dẫn tới bất ổn xã hội.

Bên cạnh đó, việc cấm xuất khẩu cũng gây tổn thất cho nhóm hàng xuất khẩu này với giá trị tổn thất lên tới 3 tỷ USD/tháng (theo ước tính của Trung tâm nghiên cứu và Luật pháp Indonesia).

Indonesia là một trong những thị trường cung ứng dầu mỡ thực vật lớn của Việt Nam với giá trị nhập khẩu nhóm hàng này trong năm 2021 lên tới 711 triệu USD.

Sự thiếu hụt dầu hướng dương do xung đột ở Ukraine đã tạo ra hiệu ứng domino, khiến giá dầu ăn thế giới tăng cao kỷ lục.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Mintec, giá dầu hướng dương thế giới đã tăng 44% vào cuối tháng 3 so với một năm trước đó, trong khi dầu hạt cải đã tăng 72%, dầu đậu nành cũng tăng 41%, dầu cọ tăng 61% và dầu ô liu tăng hơn 15%...các mức tăng đều đạt kỷ lục so với trước đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.