Thế giới giao thông

Indonesia chuẩn bị sẵn 10 sân bay thay thế phòng núi lửa phun trào

28/09/2017, 11:50

Bộ Giao thông Indonesia đã chuẩn bị 10 sân bay dự phòng để xử lý các chuyến bay từ sân bay Ngurah Rai...

Sân bay Banyuwangi ở Indonesia

Sân bay Banyuwangi ở Indonesia

Bộ Giao thông Indonesia đã chuẩn bị 10 sân bay dự phòng để xử lý các chuyến bay từ sân bay Ngurah Rai trên đảo Bali, Indonesia trong trường hợp sân bay này bị ảnh hưởng vì núi lửa Agung phun trào, hãng tin Strait Times cho biết ngày 27/9.

Người phát ngôn Bộ Giao thông Indonesia cho biết, 10 sân bay dự phòng đều ở Thủ đô Jakarta, được khai thác để đón các chuyến bay có lịch trình tới Ngurah Rai.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Indonesia cũng chuẩn bị 100 xe buýt để đưa hành khách từ Ngurah Rai tới các sân bay Banyuwangi, Praya và Surabaya để di chuyển ra khỏi Bali. Ước tính, nếu Ngurah Rai phải tạm ngừng hoạt động, có khoảng 5.000 người bị ảnh hưởng.

Tính đến ngày 27/9, khoảng 76.000 người đã phải sơ tán từ các khu vực xung quanh núi Agung vì lo ngại núi lửa chuẩn bị phun trào.

Các hãng hàng không thường xuyên hoạt động tại Ngurah Rai như: Singapore Airlines, Scoot, Air Asia và Jetstar khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để có biện pháp đối phó kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.