Thế giới

Indonesia: Cổ phiếu sụt giảm vì kết quả kiểm phiếu sơ bộ

11/04/2014, 19:01

Theo kết quả bầu cử Quốc hội Indonesia sơ bộ, Đảng Dân chủ - Đấu tranh Indonesia (PDI-P) có số phiếu thấp hơn dự kiến.

Theo kết quả bầu cử Quốc hội Indonesia sơ bộ, Đảng Dân chủ - Đấu tranh Indonesia (PDI-P) có số phiếu thấp hơn dự kiến.

Ông Joko Widodo - Thống đốc Jakarta và vợ bỏ phiếu
Ông Joko Widodo - Thống đốc Jakarta và vợ bỏ phiếu

Theo thống kê từ 50% số phiếu được kiểm, Đảng PDI-P chiếm 19,08% số phiếu phổ thông. Đảng PDI-P cần 25% số phiếu phổ thông hoặc 20 ghế trong Quốc hội mới có quyền đề cử ứng cử viên Tổng thống. Với kết quả sơ bộ trên, Đảng PDI-P sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thành lập đảng liên minh với các đảng khác trong số 11 đảng tại Indonesia để có quyền đề cử ứng cử viên “nặng ký” của đảng mình - Thống đốc Jakarta Joko Widodo tham gia cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 9/7 tới. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được thông báo vào khoảng cuối tháng 5/2014.


Ngày 10/4, theo tờ Reuters, vì lo ngại đất nước có nền kinh tế lớn thứ 3 Đông Nam Á này khả năng sẽ tiếp tục trượt sâu vào hỗn loạn chính trị, sàn chứng khoán Indonesia giảm 3%. Đồng rupiah - đồng tiền mạnh nhất châu Á trong năm nay cũng trượt giá (giảm 0,3% xuống còn 11.320 rupiah ăn 1 USD trong phiên đầu tiên).

Trang Trần

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.