Hồ sơ tài liệu

Indonesia điều tra cáo buộc tù nhân vượt ngục do ngược đãi

09/05/2017, 10:33

Indonesia vừa mở cuộc điều tra đối với các cáo buộc cai ngục ngược đãi tù nhân ở nước này...

24

Nhà tù Pekanbaru đang quá tải vì chứa 1.800 người trong khi công suất chỉ đến 700 người

Động thái trên được đưa ra sau vụ 350 tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù Pekanbaru trên đảo Sumatra, tỉnh Riau tuần qua.

Ba ngày sau cuộc vượt ngục hàng loạt, 151 tù nhân vẫn chưa bị bắt; 191 tù nhân đã bị bắt lại, người đứng đầu văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Riau. “Chúng tôi đang thực hiện cuộc điều tra sâu rộng đối với các quan chức nhà tù”, ông Siagian nhận định và cho biết, các cai ngục có vấn đề đã được chuyển sang vị trí khác.

“Trước khi xảy ra vụ vượt ngục, rất nhiều tù nhân phàn nàn về tình hình bị ngược đãi, cáo buộc nhiều cai ngục sử dụng bạo lực với họ”, ông Siagian trao đổi với kênh Metro TV.

Người nhà của tù nhân cho biết, một số cai tù còn đòi hỏi tù nhân và thân nhân phải đút lót tiền để được ngủ nơi rộng rãi và phải thu xếp nhanh các chuyến thăm tù thường xuyên.

Trại giam Pekanbaru đang chứa khoảng 1.800 tù nhân trong khi nơi này vốn được thiết kế để chứa chỉ 700 tù nhân, đại diện cảnh sát Riau cho biết.

Để giải quyết việc quá tải, ông Siagian cho hay, Sở Tư pháp Riau sẽ xây một khu trại mới để nhốt riêng tù nhân liên quan tới buôn bán ma túy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.