Thời sự

Indonesia "dọa ma", người dân không dám ra khỏi nhà

14/04/2020, 13:30
image

Để giữ người dân ở yên trong nhà, tránh tiếp xúc xã hội, tại Ấn Độ và Indonesia đã có những cách thức tuyên truyền rất khác biệt.

Ấn Độ phong tỏa toàn quốc từ ngày 25/3 để ngăn Covid-19 lây lan. Để giữ 1,3 tỷ dân trong nhà là việc rất khó khăn, chính vì vậy, tại Ấn Độ đã có những hình thức tuyên truyền rất độc đáo.

Mới đây nhất, chính quyền đã cho người hóa trang thành thần chết vừa để tuyên truyền vận động, vừa để dọa cho người dân sợ không dám ra khỏi nhà.

Tương tự, tại Indonesia, ở một số nơi đã xuất hiện "hồn ma" để dọa người dân không ra khỏi nhà giữa lúc Covid-19 hoành hành.

Cả Ấn Độ, Indonesia đều đang rất khó khăn trong việc kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.