Thế giới giao thông

Indonesia giới thiệu ứng dụng công nghệ an toàn phương tiện

25/11/2019, 07:09

Lần đầu tiên tại Indonesia, sự kiện mang tên #StopTheCrash (Ngừng va chạm) được tổ chức với các màn trình diễn công nghệ tránh tai nạn.

img
LHQ khuyến khích các quốc gia đưa các công nghệ đảm bảo an toàn cho phương tiện vào quy định bắt buộc.

Chương trình này thực hiện để hỗ trợ Mục tiêu Toàn cầu của Liên hợp quốc (UN) và Hành động thế kỷ vì An toàn đường bộ.

Sư kiện diễn ra tại Công viên Văn hoá Garuda Wisnu Kencana tại đảo Bali với sự ủng hộ của Chương trình đánh giá xe mới của Đông Nam Á (ASEAN NCAP) và Viện Nghiên cứu An toàn Đường bộ Malaysia.

Ngừng va chạm là sự kiện đặc biệt tập trung vào lợi ích của các công nghệ Kiểm soát ổn định điện tử, Phanh khẩn cấp tự động, Hệ thống chống bó phanh (ABS) và Phát hiện điểm mù.

Hiện nay, Liên hợp quốc đã xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế giúp khuyến khích các quốc gia trên toàn thế giới đưa các công nghệ an toàn vào quy định bắt buộc, với sự thúc đẩy từ Hiệp hội chương trình StopTheCrash.

Riêng tại châu Á, NCAP Toàn cầu và Hiệp hội trên đã khuyến khích chính phủ Indonesia đóng vai trò dẫn đầu trong khu vực, áp dụng bắt buộc công nghệ an toàn phương tiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.