Thời sự Quốc tế

Indonesia huy động 12 tàu chiến, 3000 quân đảm bảo an ninh thượng đỉnh G20

31/10/2022, 15:18

Indonesia đang tăng cường các biện pháp an ninh chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới.

Ngày 31/10, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono cho biết quân đội nước này sẽ huy động 12 tàu chiến để bảo đảm an ninh cho hội nghị G20 diễn ra vào ngày 15-16/11 tại Bali.

Theo ông Yudo, 12 tàu chiến của Hải quân Indonesia sẽ được triển khai trong bán kính 12 dặm ở vùng biển Bali và vùng phụ cận, và một tàu chiến lớn hơn ở ngoài cùng để “đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra” từ ngoài khơi và từ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).

img

Ảnh minh họa tàu chiến Indonesia. Ảnh - VOI

Ngoài các tàu chiến, Hải quân Indonesia cũng sẽ triển khai khoảng 3.000 binh sĩ, bao gồm thủy thủ đoàn của các tàu chiến và quân nhân từ một số căn cứ hải quân, thủy quân lục chiến và các lực lượng hỗn hợp khác.

Hội nghị thượng đỉnh G20 là một diễn đàn hợp tác đa phương bao gồm 19 quốc gia lớn trên thế giới và Liên minh châu Âu. G20 đại diện cho hơn 60% dân số trên thế giới, 75% thương mại toàn cầu và 80% GDP toàn cầu.

Các vấn đề được ưu tiên chính trong G20 năm nay là cấu trúc y tế toàn cầu, sự chuyển đổi năng lượng bền vững và chuyển đổi kinh tế - kỹ thuật số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.