Thế giới

Indonesia lo ngại các thành viên thánh chiến về nước

15/09/2014, 09:35

Hôm qua (14/9), cảnh sát Indonesia đã bắt giữ bốn đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ và ba người Indonesia tại thủ phủ Palu, tỉnh Sulawesi bị tình nghi có quan hệ với các tổ chức khủng bố quốc tế và khu vực.

Hôm qua (14/9), cảnh sát Indonesia đã bắt giữ bốn đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ và ba người Indonesia tại thủ phủ Palu, tỉnh Sulawesi bị tình nghi có quan hệ với các tổ chức khủng bố quốc tế và khu vực.

TIN LIÊN QUAN

Thành viên tổ chức Jemaah Islamiyah
Thành viên tổ chức Jemaah Islamiyah

Theo người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia, đơn vị cảnh sát chống khủng bố đã theo dõi các đối tượng trên khi nhóm này tới huyện Poso, tỉnh Sulawesi để gia nhập Jemaah Islamiyah, nhóm phiến quân được cho là nhánh Đông Nam Á của mạng lưới khủng bố al-Qaeda. 


Chính phủ Indonesia ước tính có hàng chục đối tượng người nước này tham chiến tại Syria và Iraq, đồng thời lo ngại các đối tượng trên khi trở về nước có thể gây dựng và kết nối các mạng lưới phiến quân và thánh chiến, kích động hoạt động cực đoan tại quốc gia có phần lớn người dân theo đạo Hồi này, theo BBC.

Q.M
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.