Bóng đá

Indonesia quyết tâm soán ngôi U22 Việt Nam tại SEA Games 31

22/12/2020, 07:30

Dù SEA Games 31 còn gần một năm nữa mới diễn ra thế nhưng HLV Shin Tae-yong tự tin sẽ đưa U22 Indonesia soán ngôi vua của tuyển U22 Việt Nam.

img

U22 Indonesia quyết vượt mặt U22 Việt Nam tại SEA Games 31 diễn ra vào năm sau

Để chuẩn bị cho mục tiêu giành tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games vào năm tới, LĐBĐ Indonesia (PSSI) mới đây đã công bố danh sách tập trung của tuyển U22 Indonesia.

Theo đó, PSSI gọi tổng cộng 36 cầu thủ. Đáng chú ý, danh sách triệu tập còn có sự góp mặt của cả tuyển thủ quốc gia và những cái tên từng lọt vào trận chung kết SEA Games 30.

Mục tiêu mà thầy trò HLV Shin Tae-yong hướng đến không gì khác ngoài việc giành ngôi vị cao nhất: "Chúng tôi đang có buổi tập trung ngắn ngày (20-31/12). Các cầu thủ mà tôi vừa gọi hầu hết là những gương mặt đã từng thi đấu tại SEA Games 2019 ở Philippines.

Họ phải luôn tập luyện chăm chỉ, kỷ luật, có thể lực tốt và tinh thần tốt. Đơn giản là chúng tôi muốn giành được tấm HCV tại kỳ SEA Games 2021, sau khi đã để tuột mất nó vào năm ngoái".

Thực tế, để hiện thực hóa tham vọng lật đổ ngôi vương của U22 Việt Nam, PSSI đã tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Đợt tập trung này, HLV Shin Tae-yong cũng đã có được cái tên ưng ý nhất đang chơi bóng tại nước ngoài như Egypt Maulana (Lechia Gdansk, Ba Lan), Todd Ferre (Lampang FC, Thái Lan) hay Ryuji Utomo (Penang FA).

SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tại Việt Nam từ ngày 21/11 đến 2/12/2021. Môn bóng đá nam sẽ thi đấu trước đó vài ngày.

Tại kỳ SEA Games 30 năm 2019 trên đất Philippines, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U22 Indonesia 3-0 ở trận chung kết, để đoạt tấm HCV môn bóng đá nam. Trước đó ở vòng bảng, Văn Hậu cùng đồng đội cũng ngược dòng thắng đối thủ 2-1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.