Thế giới giao thông

Indonesia sẽ áp thuế với xe lai điện để kích cầu xe thuần điện

17/03/2021, 06:30

Indonesia vừa công bố dự thảo luật mới đẩy mạnh doanh số xe chạy hoàn toàn bằng điện (EV).

img

Trạm sạc xe điện tại Indonesia

Cụ thể, theo dự thảo vừa được Bộ Tài chính Indonesia công bố, xe chạy hoàn toàn chạy bằng điện (EV) sẽ tiếp tục được hưởng mức thuế 0% nhưng các loại xe lai điện không còn được hưởng mức thuế 0% như trước.

Trong đó, xe điện plug-in hybrid bị đánh thuế 5%; Các loại xe lai nhẹ (mild hybrid) và lai hoàn toàn (full hybrid) sẽ bị đánh thuế ở mức 6-12%, so với mức trước đó là từ 2-12%.

Mức thuế mới sẽ chỉ áp dụng với phương tiện sản xuất tại địa phương. Đây là sáng kiến mới nhất của chính phủ Indonesia nhằm củng cố tham vọng trở thành trung tâm pin cho xe EV toàn cầu.

Quốc đảo Đông Nam Á muốn xây dựng vị thế là nguồn cung nickel quan trọng nhất trên thế giới. Bởi Nickel là kim loại thiết yếu để sản xuất pin xe điện và các nước trên thế giới đang đua nhau sản xuất xe điện nhằm giảm khí thải, bảo vệ môi trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.