Tư vấn

Indonesia sẽ mua một phi đội Su-35 của Nga

02/04/2016, 15:02

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu đã xác nhận kế hoạch mua từ 8-10 máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga.

su 35_RIAX

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đã xác nhận kế hoạch mua Su-35 từ Nga

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu đã xác nhận kế hoạch mua từ 8 đến 10 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 của Nga trong chuyến thăm sắp tới của ông tới Nga.

Ông Ryamizard Ryacudu cho biết lực lượng quân đội Indonesia cần một phi đội máy bay chiến đấu và với giai đoạn đầu tiên số lượng này sẽ là đủ.

Trước đó, chính phủ Indonesia đã xem xét mua máy bay F-16V của Lockheed Martin (Mỹ), Typhoon của BAE Systems Plc (Anh) và Gripen của Saab AB (Thụy Điển).

Trước đó, Hãng tin Sputnik dẫn lời Tổng giám đốc Nhà máy công cụ Ryazan Pavel Budagov cho hay, Nga đã ký hợp đồng cung cấp chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc.

Được biết, Su-35 bán cho Trung Quốc là loại được nâng cấp, trang bị hệ thống điều khiển radar hiện đại hóa Irbis-E.

Hệ thống Irbis-E trong phiên bản Su-35 nâng cấp có thể phát hiện, theo dõi các mục tiêu trong nhiều điều kiện thời tiết.

Việc mua Su-35 của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nước này liên tục quân sự hóa các đảo nhân tạo trái phép ở biển Đông và khiêu khích Mỹ. Hiện, phía Trung Quốc vẫn chưa xác nhận hay bình luận về thông tin này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.