Thế giới giao thông

Indonesia trả vé xe buýt bằng rác nhựa

12/07/2019, 14:28

Thành phố Surabaya (lớn thứ 2 Indonesia) tính giá cho một chuyến xe buýt là 5 chai nhựa hoặc 10 cốc nhựa tuỳ vào kích cỡ.

img
Người dân xách rác thải nhựa tới để trả vé xe buýt

Tại Surabaya, thành phố lớn thứ 2 Indonesia, vé xe buýt của bạn sẽ được miễn phí hoàn toàn nếu bạn không vứt đi đồ dùng nhựa đã qua sử dụng mà mang nộp cho tài xế xe buýt.

Thành phố này tính giá cho một chuyến xe buýt là 5 chai nhựa hoặc 10 cốc nhựa tuỳ vào kích cỡ. Mỗi chuyến xe buýt, tài xế có thể thu về 250 kg nhựa, tương đương 7,5 tấn/tháng.

Rác thải nhựa sau đó được bán cho các công ty tái chế để gây quỹ cho không gian xanh của thành phố.

Đây là một phương thức được chính quyền thành phố thực hiện nhằm bảo vệ môi trường. Hiện tại, mỗi ngày, rác thải nhựa chiếm 15% tổng rác thải của người dân Surabaya, gần 400 tấn/ngày.

Surabaya hy vọng chương trình này sẽ giúp thành phố đạt mục tiêu tham vọng - tới năm 2020 sẽ không còn rác thải nhựa nữa.

img

Ô tô nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam chưa tới 300 triệu đồng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.