Quân sự

Iran công bố máy bay không người lái chiến đấu mới nhất

09/12/2019, 07:05

Hải quân Iran giới thiệu máy bay chiến đấu không người lái mới.

img
UAV mới của Hải quân Iran - ảnh Tehran Times.

Trang Tehran Times đưa tin, Hải quân Iran đã công bố một loại máy bay chiến đấu không người lái (UAV) mới có tên Simorgh.

UAV Simorgh được ra mắt trong buổi lễ với sự tham gia của Chuẩn đô đốc Hải quân Iran, ông Hossein Khanzadi tại thành phố Konarak.

Thời gian bay của UAV Simorgh mới có thể lên tới 24 giờ. Nó có thể được sử dụng trong hoạt động chiến đấu, chiến thuật và trinh sát. Phạm vi bay của thiết bị là 1,5 nghìn km, và trần bay thực tế là 4,62 km.

Máy bay không người lái Simorgh là phiên bản hải quân của mẫu UAV chiến đấu Shahed-129, được Iran sản xuất hàng loạt vào năm 2013.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.