Hồ sơ tài liệu

Iran đã mở căn cứ ở Qatar hay chỉ là cuộc tấn công mạng?

19/07/2017, 06:00

Thông tin này sau đó đã được người dùng mạng xã hội đặc biệt quan tâm.

Quân đội Iran

Quân đội Iran ở Iraq (ảnh tư liệu)

Sputnik New dẫn tin từ kênh Alalam của Iran đăng thông điệp trên Twitter cho biết Iran đã mở căn cứ quân sự ở Qatar.

Thông tin này sau đó đã được người dùng mạng xã hội đặc biệt quan tâm. Ví dụ, người dùng Usef al Sibih viết trong tài khoản Twitter của mình: "Thật không thể tin Iran có căn cứ tại Qatar. Điều này sẽ chỉ mang lại thảm họa. Qatar sẽ lặp lại số phận của Iraq."

Người dùng al Hantim viết: "Không lẽ người Qatar hài lòng với những sự kiện đang diễn ra? Nếu mọi người biết mà im lặng thì phải hiểu đó là nỗi bất hạnh hay một thảm họa."

Quân đội Iran ở Syria

Quân đội Iran ở Syria (ảnh tư liệu)

Qatar cũng như Iran đều chưa có tuyên bố chính thức về đề tài này. Đáng chú ý, cùng ngày 18/7, trang của kênh «Alalam» trên Twitter ngày 14 tháng 7 đã có một thông điệp báo tài khoản bị tin tặc Arab Saudi xâm nhập.

Trang Sputnik dẫn nhận định của nhà báo Qatar Saleh Gharib cho hay:

"Các thỏa thuận quân sự tồn tại giữa Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, còn những rò rỉ thông tin như thế này về Iran là nhằm mục đích lôi kéo nước này vào cuộc xung đột".

Theo ông Qatar Saleh Gharib, giữa hai nước có quan hệ kinh tế thương mại nhưng không có điều kiện tiên quyết nào cho các dự án quân sự chung.

Những thông điệp kiểu như vậy là nhằm gây thêm áp lực lên Qatar.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.