Thế giới

Iran đe dọa trả đũa nếu Mỹ thông qua dự luật trừng phạt

27/07/2017, 08:41

Iran sẽ trả đũa nếu Chính phủ Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt mới nhằm vào nước này...

32

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi

Cơ quan Thông tấn Cộng hoà Hồi giáo Iran (IRNA) dẫn lời ông Araqchi nhận định: Các lệnh trừng phạt mới đang được bàn thảo tại Quốc hội Mỹ là “hành động thù địch hoàn toàn rõ ràng, chống lại Cộng hoà Hồi giáo Iran và sẽ phải đối mặt với hành động dứt khoát từ Tehran”. 

Song, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran không nêu cụ thể  Tehran sẽ thực hiện hành động trả đũa nào. 

Trước đó, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu với số phiếu quá bán, thông qua dự luật mới trừng phạt Iran, Nga, Triều Tiên. Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật trừng phạt với số phiếu gần như đồng nhất. Chướng ngại cuối cùng để thoả thuận này được thông qua là chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chưa rõ, ông Trump sẽ ký hay phủ quyết dự luật này. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.