Thế giới

Iran gọi những cáo buộc của Mỹ là “đạo đức giả”

11/04/2018, 09:45

Ngoại trưởng Iran đã viết trên trang Twitter của mình trước những cáo buộc của Mỹ về vụ tấn công ở Syria.

Mohammad_Javad_Zarif

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đổ lỗi rằng Tehran có tham gia vào vụ tấn công có sử dụng vũ khí hoá học ở Douma, Syria hôm 7/4 vừa rồi cùng với Nga và Lực lượng Syria.

Nói về điều này, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng chính quyền ông Trump đang nhằm vào Iran, và những cáo buộc trên là “đạo đức giả”.

Ông cho rằng những đe doạ từ phía Mỹ cho thấy chính sách cực đoan của họ.

Hôm thứ Ba Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho biết có thể tấn công quân sự Syria. Và ngay sau đó tàu chiến Mỹ mang theo 60 tên lửa Tomahawk đã di chuyển tiến gần cảng Tartus.

Những cáo buộc dành cho Nga, Syria và Iran sau vụ tấn công hoá học vào tuần trước đã làm leo thang căng thẳng trong quan hệ các nước. Syria cũng tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ tấn công vào họ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.