Hồ sơ tài liệu

Iran: Không bỏ lệnh trừng phạt, không đàm phán hạt nhân

16/04/2015, 12:26

Iran tiếp tục yêu cầu Mỹ và phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

images1151829_image003
Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Hôm qua (15/4), Phó tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Tero Varjoranta dẫn đầu đoàn chuyên gia có mặt tại Thủ đô Tehran (Iran) để đàm phán kỹ thuật với các quan chức Iran.

Cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc IAEA nghi ngờ Iran thử nghiệm chất nổ có sức công phá cực mạnh - loại có thể dùng để kích nổ hạt nhân ở TP Marivan (phía Tây Iran) và tính toán thông lượng nơtron trong lò phản ứng hạt nhân, phát ngôn viên của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) - ông Behrouz Kamalvandi cho biết.

Cùng ngày, phía Iran tiếp tục yêu cầu Mỹ và phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cùng lúc việc các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, hiện Mỹ và phương Tây không chấp nhận yêu cầu này của Iran mà cho rằng, các biện pháp trừng phạt nên được dỡ bỏ từ từ bởi họ muốn có sự đảm bảo rằng, Iran sẽ không phá vỡ các cam kết trong thỏa thuận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.