Thế giới

Iran: Không có chuyện đàm phán thoả thuận hạt nhân với Châu Âu

23/01/2018, 07:34

Iran tuyên bố không đàm phán thoả thuận hạt nhân với các nước Châu Âu.

Ngoại trưởng Iran Bahram Qassemi

Ngoại trưởng Iran Bahram Qassemi

Iran tuyên bố sẽ không đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này với các nước Châu Âu, kênh truyền hình Iran Press TV đưa tin ngày 22/1.

Thông tin trên được đưa ra sau khi một số tờ báo tại Đức như tuần báo Der Spiegel và nhật báo Le Figaro của Pháp đưa tin, Châu Âu đang nhắm tới gây áp lực lên Iran về chương trình tên lửa và các chính sách khác trong khu vực. 

Chia sẻ với Le Figaro trong cuộc phỏng vấn đăng tải cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đang có dự định thăm Iran, cho biết, Iran cần phải hợp tác về hai vấn đề trên.

Song, Iran một lần nữa khẳng định, chương trình tên lửa của nước này là không thể tái đàm phán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi một lần nữa nhấn mạnh, lập trường của Iran đối với chương trình hạt nhân và các chính sách trong khu vực là rõ ràng và không có kế hoạch đàm phán trong chương trình nghị sự chuyến thăm của ông Le Drian tới Iran.

Thoả thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 đứng trước tương lai mong manh vì Mỹ đang đe doạ sẽ rút khỏi cam kết này. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.