Thế giới

Iran: Người biểu tình đốt Đại sứ quán Ả-rập Saudi

03/01/2016, 14:21
image

Đám đông người biểu tình Iran đã dùng bom xăng tấn công Đại sứ quán Ả-rập Saudi tại Thủ đô Tehran.

SaudiEmbassy_0

Hàng trăm người biểu tình Iran đã tìm cách đốt đại sứ quán Ả-rập.

Một cuộc tấn công của người biểu tình nhằm vào Đại sứ quán Ả-rập tại Iran vừa xảy ra vào đêm2/1 trong bối cảnh hai nước đang có mối quan hệ căng thẳng sau khi Ả rập xử tử giáo sĩ dòng Shi"ite nổi tiếng Sheikh Nimr al-Nimr với cáo buộc người này tổ chức khủng bố nhưng Iran nhất quyết bác bỏ nhận định trên. 

Đám đông người Shiite đã xông vào Đại sứ quán Ả Rập Saudi tại thủ đô Tehran của Iran. Họ sử dụng các chai xăng ném vào đốt tòa đại sứ, phá hủy đồ đạc, bất chấp hàng rào an ninh được thắt chặt. Lực lượng an ninh Iran đã phải sử dụng hơi cay và nỗ lực đẩy lùi đám đông để vãn hồi trật tự, toàn bộ nhân viên tại Đại sứ quán được sơ tán đến nơi an toàn.

Chính quyền Iran buộc phải kêu gọi người dân kiềm chế và điều lực lượng an ninh tới giải tán đám đông hung hãn trước cửa Đại sứ quán Ả-rập Saudi đồng thời phát đi thông báo nghiêm cấm thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán tại thủ đô Tehran và lãnh sự quán nước này tại thành phố Mashhad.

(Nguồn clip: Kênh TH Ahwaz Voice)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.