Thế giới

Iran “nhắc nhở” Triều Tiên: Mỹ không đáng tin cậy

09/08/2018, 19:48

Nhà lãnh đạo Iran đã có buổi nói chuyện với Ngoại trưởng Triều Tiên nhân chuyến thăm của quan chức này tới Tehran.

2857343

Tổng thống Hassan Rouhani và Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), Tổng thống Hassan Rouhani đã nói với Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho rằng, Mỹ không phải là quốc gia đáng tin.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tìm kiếm một thỏa thuận để kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Ông Rouhani cũng cho biết, “trong tình hình hiện tại, các nước cần phát triển các mối quan hệ và hợp tác trong cộng đồng quốc tế", đồng thời khẳng định Iran và Triều Tiên “luôn có quan điểm tương đồng” trong nhiều vấn đề.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ri cho rằng, việc Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và khôi phục các lệnh trừng phạt là “hành động đi ngược lại các quy tắc và luật lệ quốc tế."

"Chính sách chiến lược của Triều Tiên là làm sâu sắc mối quan hệ với Iran và chống lại chủ nghĩa đơn cực", ông nói.

Ông Ri Yong Ho đã có chuyến công du Iran, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Mỹ tái áp dụng các lệnh trừng phạt lên quốc gia Hồi giáo này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Triều Tiên tới Iran trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Hassan Rouhani.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.