Thế giới

Iran phản đối Mỹ tấn công Syria

07/04/2017, 15:35

Tehran cực lực lên án cuộc tấn công bằng các tên lửa hành trình Tomahawk của quân đội Mỹ nhằm vào Syria.

lục lượng quan doi syria

Quân đội chính phủ Syria (ảnh minh họa)

Hãng ISNA của Iran dẫn tuyên bố của chính quyền nước này cho hay, Tehran cực lực lên án cuộc tấn công bằng các tên lửa hành trình Tomahawk của quân đội Mỹ nhằm vào một căn cứ quân sự ở miền Trung Syria.

"Iran cực lực lên án các cuộc tấn công đơn phương như Mỹ đã tiến hành...Iran cho rằng đó là hành động khiến cho các phần tử khủng bố mạnh hơn...cuối cùng, tình hình sẽ trở nên phức tạp cho cả Syria và khu vực" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi tuyên bố.

Iran được xem là một quốc gia đồng minh của Syria. Iran cũng từng tiến hành các chiến dịch giúp quân đội của Tổng thống Syria Assad chiến đấu chống lại lực lượng nổi dậy tại quốc gia đang bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.