Thế giới

Iran phản ứng với tuyên bố của Nga về việc rút quân khỏi Syria

21/05/2018, 18:31

Iran là một trong những nước có lực lượng quân sự tại Syria.

Bahram-Ghasemi-918x516

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Bahram Ghassemi

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghassemi đã đã phản ứng lại với tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tất cả quân đội nước ngoài phải rút khỏi Syria.

"Chúng tôi sẽ ở lại đây cho đến khi vẫn còn mối đe dọa khủng bố, và miễn là chính phủ Syria muốn chúng tôi ở đó", ông Ghassemi phát biểu vào sáng ngày 21/5.

Thêm vào đó, ông còn cho rằng các quốc gia đang có mặt tại Syria mà không được sự cho phép của chính phủ mới là những người phải rút khỏi đây.

Hiện tại thì Mỹ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và một số nước vẫn đang duy trì lực lượng quân sự tại Syria.

Iran vẫn luôn được coi là một đồng minh thân cận với chính phủ Syria, và là lực lượng hậu thuẫn mạnh nhất cho chính quyền của Tổng thống Assad cùng với Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.