Thế giới

Iran sắp triển khai phiên bản tên lửa S-300 nội địa

18/08/2018, 19:46

Iran sắp công bố một phiên bản hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa tương đương với S-300 của Nga vào cuối năm.

bavar-373-air-defense-system-iran-2016-1170x610

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và các quan chức quân đội đứng cạnh một phần của hệ thống Bavar 373 tại Tehran năm 2016

Hệ thống phòng thủ tên lửa do Iran sản xuất với tên gọi Bavar 373 sẽ được triển khai vào cuối năm nay theo lịch của Iran (tức là vào khoảng 20/3/2019), Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề quốc tế của quốc gia Cộng Hòa Hồi giáo cho biết ngày 17/8.

Khi đưa ra nhận xét về Bavar 373, Chuẩn tướng Mohammad Ahadi nói rằng, “Sức mạnh quân sự và kinh tế là hai yếu tố cần thiết cho an ninh quốc gia”.

Ông Ahadi nói thêm rằng dù đầu tư của quốc gia vào lĩnh vực quốc phòng ít hơn so với các nước láng giềng,Tehran vẫn đóng góp vào an ninh trong khu vực.

Hồi tháng 6, Thiếu tướng Ali Balali, quan chức cấp cao tại căn cứ không quân Khatam-al Anbia, cũng nói rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Bavar 373 sẽ được đưa vào hoạt động trong tương lai gần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.