Thế giới

Iran sẽ cho Nga dùng căn cứ quân sự để đánh IS

28/03/2017, 21:05

Iran có thể cho phép quân đội Nga sử dụng các căn cứ quân sự để chống lại khủng bố IS.

su-34

Máy bay ném bom Su-34 của Không quân Nga.

Hãng tin Anh Reuters ngày 28/3 đưa tin cho biết Iran có thể cho phép quân đội Nga sử dụng các căn cứ quân sự để chống lại khủng bố IS.

Iran có thể cung cấp cho Nga "trên cơ sở tạm thời" căn cứ quân sự để chống lại những phần tử khủng bố ở Syria - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif nói. Theo ông Javad Zarif, vào ngày 28/3 tại điện Kremlin đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

su 34 danh khung bo

Iran sẽ cho phép Nga sử dụng các căn cứ không quân một cách thường xuyên

Hai bên đã thảo luận các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có Syria. Nga đang sử dụng căn cứ quân sự của Iran một cách thường xuyên kể từ năm 2015.

Trong tháng 8/2016 các máy bay chiến đâu của Nga gồm Tu-22M3 và Su-34 đã cất cánh lần đầu tiên từ căn cứ không quân Iran tại Hamadan sau đó tiến hành một chiến dịch oanh kích các mục tiêu của khủng bố IS ở Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.