Thế giới

Iran sẽ làm giàu 20% uranium nếu EU không cứu thoả thuận hạt nhân

20/05/2018, 08:04

Tehran có thể bắt đầu làm giàu tới 20% uranium nếu các nước Châu Âu không cứu thoả thuận hạt nhân Iran.

Người đứng đầu Cơ quan Nguyên tử .

Người đứng đầu Cơ quan Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi

Iran có thể bắt đầu làm giàu tới 20% uranium nếu các cường quốc Châu Âu ký thoả thuận hạt nhân năm 2015 không nỗ lực duy trì thoả thuận sau khi Mỹ rút khỏi cam kết– người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cho biết ngày 19/5.

Theo ông Salehi, “nếu các bên khác nỗ lực giữ lời hứa, chúng tôi cũng sẽ giữ lời… Chính sách của chúng tôi là chờ và quan sát trong vài tuần. Có khả năng, chúng tôi có thể khởi động lại làm giàu khoảng 20% uranium”.

Trước đó vài ngày, bản thân ông Ali Akbar Salehi cũng khẳng định, Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết “cứu vãn” thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức), bất chấp việc Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.