Hồ sơ tài liệu

Iran sẽ “tăng cường khả năng tên lửa, không phải xin phép nước khác”

22/09/2017, 15:17

Tổng thống Iran tuyên bố: “Chúng ta sẽ tăng cường khả năng quân sự để phòng vệ"...

Tổng thống Iran.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani  

Iran sẽ tăng cường khả năng tên lửa và không chờ đợi để được nước khác cho phép thì mới thực hiện – Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố ngày 22/9 trong bài phát biểu trước cuộc duyệt binh các lực lượng vũ trang tại thủ đô Tehran.

Cụ thể, trong phát biểu Tổng thống Iran nói: "Chúng ta sẽ tăng cường khả năng quân sự để phòng vệ. Chúng ta sẽ tăng cường khả năng tên lửa. Chúng ta sẽ không phải xin phép bất cứ ai khi bảo vệ đất nước mình”.

Phát ngôn trên được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo đang cân nhắc lại thoả thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm các cường quốc P5+1 được ký dưới thời Tổng thống tiền nhiệm. Song, ông Rouhani lập tức phản ứng và khẳng định không thể tái đàm phán thoả thuận này.

Theo thoả thuận hạt nhân được ký kết năm 2015, Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi để đổi lại việc nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế từ các nước phương Tây. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.