Thị trường

Iran tái xuất khẩu dầu sang châu Âu

15/02/2016, 16:42

Iran lần đầu tiên xuất khẩu 4 triệu thùng dầu thô sang châu Âu kể từ khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

index
Iran sẽ nối lại xuất khẩu dầu mỏ sang châu Âu.

Hôm qua (14/2), Iran lần đầu tiên xuất khẩu 4 triệu thùng dầu thô sang châu Âu kể từ khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ khi thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực hồi giữa tháng 1, theo hãng tin Shana của Iran.

Ông Rokneddin Javadi, Giám đốc Công ty Dầu khí Iran cho biết: 4 triệu thùng dầu được ba tàu chở dầu chuyên chở cho các đối tác tại 3 nước: Pháp, Nga, Tây Ban Nha; Riêng Tập đoàn Dầu khí Total của Pháp mua 2 triệu thùng.

Châu Âu vốn là khách hàng truyền thống của Iran trước khi cấm vận kinh tế. Việc các biện pháp cấm vận được dỡ bỏ tạo điều kiện cho nước này đặt mục tiêu xuất khẩu 1,5 triệu thùng/ngày từ nay đến tháng 3 và tăng lên 2 triệu thùng/ngày sau đó. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.