Thời sự Quốc tế

Iran tấn công Mỹ: Tổng thống Donald Trump có tuyên bố đầu tiên

08/01/2020, 10:33

Nội dung được ông Trump đưa lên mạng này có thể ẩn chứa thông điệp về thiệt hại cả người và tài sản của quân đội Mỹ trong các vụ tấn công.

img
Tổng thống Trump - ảnh tư liệu.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, ông chủ Nhà Trắng đã có một thông báo đầu tiên về vụ căn cứ Mỹ ở Iraq bị Iran tấn công.

Sau nhiều giờ im lặng, có thể là họp kín với nhóm cố vấn an ninh và đối ngoại, ông Trump đã lên tiếng sau khi Iran dội 2 đợt tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq rạng sáng 8/1 (theo giờ khu vực).

"Hiện giờ đang đánh giá lại số thương vong và thiệt hại. Cho đến thời điểm này, mọi thứ đều vẫn ổn!" - tuyên bố thông qua dòng trạng thái của Tổng thống Trump viết.

Nội dung được ông Trump đưa lên mạng này có thể ẩn chứa thông điệp về thiệt hại cả người và tài sản của quân đội Mỹ trong các vụ tấn công và có thể là không quá nhiều tổn thất.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắn thêm rằng, ông sẽ đưa ra tuyên bố vào ngày 8/1 (theo giờ Mỹ, tức chiều muộn ngày 9/1 theo giờ châu Á)

Nhà Trắng đã công bố lịch trình của ông Donald Trump vào ngày 8/1, kế hoạch làm việc cho thấy, ông Trump chỉ có một cuộc họp giao ban tình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.