Thời sự Quốc tế

Iran tấn công Mỹ: Tổng thống Trump lập tức họp với các trợ lý an ninh

08/01/2020, 09:07

Các quan chức an ninh hàng đầu của Hoa Kỳ đã vội vã đến Nhà Trắng để họp với Tổng thống Trump.

img
Tổng thống Mỹ Donald Trump - ảnh tư liệu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về các báo cáo về các cuộc tấn công vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq và nhà lãnh đạo đang theo dõi chặt chẽ tình hình cùng với các trợ lý an ninh quốc gia, thông báo của Nhà Trắng cho hay.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết, Tổng thống Trump đã tham khảo ý kiến ​​với đội trợ lý an ninh quốc gia của mình.

Các cuộc tấn công do Iran phát động diễn ra vài ngày sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch ám sát chỉ huy Lực lượng Quds của Iran - tướng Qassem Soleimani khi đoàn xe của ông này đang di chuyển gần sân bay quốc tế Baghdad.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã cơ động đến Nhà Trắng ngay sau khi có tin về sự việc.

Theo kênh RT của Nga, có lẽ các quan chức an ninh Mỹ đến Nhà Trắng để tham khảo ý kiến ​​của Trump về phản ứng của Washington đối với vụ tấn công tên lửa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.