Thế giới

Iran tiết lộ súng máy phòng không bắn đạn 35 mm hoàn toàn mới

14/11/2018, 20:12

Quân đội Iran đã sản xuất và sử dụng súng máy tự động 35 mm có tên Seraj.

46120938_1773312312779656_7100422479000109056_n

Súng máy phòng không tầm gần mới nhất của Iran

Truyền thông Iran ngày 14/11 cho hay, trong các cuộc tập trận được tổ chức hồi đầu tháng 11 này ở các khu vực miền Trung, Đông, Bắc và Tây, hệ thống súng máy phòng không tầm gần Seraj mới nhất của nước này đã bắn chặn thành công các mục tiêu mô phỏng máy bay không người lái của đối phương.

Theo một số báo cáo, súng máy phòng không Seraj có thể bắn đạn cỡ nòng 35 mm. Hệ thống vũ khí được chế tạo với một khẩu pháo chính có liên kết với hệ thống radar dò tìm, phát hiện mục tiêu sử dụng công nghệ quang học.

Súng máy phòng không Seraj cực kỳ nhạy bén trong việc phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu bay có kích thước nhỏ, đặc biệt là các máy bay không người lái trinh sát, tấn công của quân đội đối phương.

Cũng trong các cuộc diễn tập này, hệ thống tên lửa phòng không Khordad 3 mới của Iran cũng được trình làng.

Hệ thống tên lửa Khordad 3 có thể theo dõi và đánh trúng tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu của đối phương bay ở độ cao lên đến 25.000 mét.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.