Thời sự Quốc tế

Iran tố Mỹ âm mưu phá hoại cuộc tập trận chung với Nga,Trung Quốc

02/01/2020, 19:31

Iran cáo buộc Hoa Kỳ đã cố can thiệp nhằm phá hoại cuộc tập trận chung của Iran, Nga và Trung Quốc.

“Trong cuộc diễn tập Hải quân chung giữa Iran, Nga và Trung Quốc, người Mỹ và đồng minh của mình đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp nhằm mục đích phá vỡ các đợt tập trận chung của chúng tôi với hai đồng minh Nga và Trung Quốc”, - hãng tin Tasnim dẫn lời phát biểu của Tư lệnh Lực lượng Hải quân Iran cho biết.

Theo Chuẩn đô đốc Hossein Hunzied, nhờ có phương thức chỉ huy tập trận đánh lạc hướng của Hải quân các nước tham gia, người Mỹ đã không thể thực hiện kế hoạch của mình.

Ông Hunzied cho rằng, trong năm tới, Tehran dự định tiến sẽ hành cuộc tập trận hải quân khác với Nga và Trung Quốc.

Cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 4 ngày của ba quốc gia Iran, Nga, Trung Quốc mang tên “Vành đai an ninh biển”, kết thúc hôm 30/12. Các cuộc diễn tập diễn ra ở Ấn Độ Dương và Vịnh Ô-man.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.