Hồ sơ tài liệu

Iran "trả đũa" Mỹ vì mở rộng lệnh trừng phạt hạt nhân

18/12/2016, 18:02
image

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif kêu gọi tổ chức cuộc họp với P5+1, đánh giá động thái mở rộng trừng phạt Iran của Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif yêu cầu tổ chức “cuộc họp ủy ban hỗn hợp với nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) đánh giá động thái mở rộng lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran

Mới đây, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif gửi thư tới Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Federica Mogherini yêu cầu tổ chức “cuộc họp ủy ban hỗn hợp với nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) theo điều khoản của thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi năm 2015 nhằm đánh giá hành động mới đây của Mỹ gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Iran".

Giới chức Iran cho rằng, động thái mở rộng lệnh trừng phạt với Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi tháng 7/2015 với nhóm P5+1, trong đó yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế với Iran, đổi lại nước này sẽ hạn chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi

Trước đó, hôm 15/12, Barack Obama cho phép gia hạn thêm 10 năm các lệnh trừng phạt của nước này với Iran, đã được Quốc hội Mỹ nhất trí bỏ phiếu thông qua hồi đầu tháng này. Quyết định kiện Mỹ ra trước Ủy ban giám sát thỏa thuận hạt nhân chỉ là một phần trong những động thái "trả đũa" của Iran. Trước đó, ngay sau khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật gia hạn trừng phạt Iran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani chỉ thị cho các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Dù chính phủ Mỹ khẳng định kế hoạch của Iran không đi ngược lại thỏa thuận hạt nhân, song cảnh báo sẽ theo dõi sát mọi bước đi của Iran.

Xem thêm video 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.