Hồ sơ tài liệu

Iran xét xử phóng viên Mỹ tội gián điệp

27/05/2015, 13:10

Ngày 26/5, giới chức Iran mở phiên xét xử kín phóng viên Jason Rezaian của báo Washington Post với cáo buộc làm gián điệp.

112
PV Jason Rezaian và vợ

Ngày 26/5, giới chức Iran mở phiên xét xử kín phóng viên Jason Rezaian của báo Washington Post với cáo buộc cộng tác với các chính phủ thù địch, thu thập thông tin mật về chính sách đối nội và đối ngoại chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran”, theo IRNA.

Luật sư của ông Rezaian cho rằng, vụ việc không có bằng chứng xác đáng. Còn tờ Washington Post, trước buổi xét xử một ngày đã phản đối tiến trình pháp lý của vụ việc. Ông Martin Baron - Giám đốc điều hành Washington Post cho biết, đã đề xuất cho phép người của tờ báo này có mặt tại phiên tòa nhưng bị từ chối.

Ông Rezaian, 39 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ-Iran, là Trưởng đại diện của Washington Post tại Tehran từ năm 2012 và bị bắt giữ hồi tháng 7/2014. Chính phủ Mỹ nhiều lần kêu gọi Iran trả tự do cho ông này, nhưng Tehran không công nhận việc công dân mang hai quốc tịch và cho rằng đây là công việc nội bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.