Hồ sơ tài liệu

Iraq bắt sống kẻ hãm hiếp, giết hại 700 người

19/02/2017, 17:02
image

Một phần tử khủng bố IS phạm tội hãm hiếp, giết hại 700 người đã bị chính quyền Iraq bắt giữ.

ISIS

Thành viên nhóm khủng bố hãm hiếp và giết hại 700 người đã bị bắt.

Chính quyền Iraq mới đây đã bắt sống một thành viên thuộc nhóm khủng bố IS phạm tội hãm hiếp 200 ngườigiết hại 500 người khác, theo Daily Mail ngày 18/2.

Danh tính yêu râu xanh man rợ được xác định là Amar Hussein. Tên này thực hiện các hành vi đồi bại khi cùng các thành viên trong tổ chức đi càn quét các ngôi làng ở Iraq.

Bên cạnh Amar, nhiều phần tử IS khác cũng đã bị bắt, bị giết giữ khi quân chính phủ Iraq tràn vào làng Kirkuk hồi tháng 10/2016.

Theo lời khai của Amar Hussein, hắn được chỉ huy cho phép hãm hiếp càng nhiều phụ nữ Yazidi càng tốt. Không chỉ thực hiện tấn công tình dục, Amar còn giết hại tới 500 người. Một điều man rợ là khi đến những ngôi làng ở Iraq, hắn hãm hiếp phụ nữ rồi sẵn sàng cầm súng kết liễu nạn nhân.

Amar Hussein cũng kể rằng hắn bắt đầu gia nhập lực lượng thánh chiến từ năm 14 tuổi và đến nay đã được 7 năm. Tên này bị những giáo sĩ Hồi giáo trong làng lôi kéo rồi lần lượt gia nhập tổ chức khủng bố Al Qaeda và tiếp đó là IS.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.