Thế giới

Iraq diệt thủ lĩnh IS, sắp giải phóng hoàn toàn Mosul

15/03/2017, 15:12

Quân đội Iraq tiêu diệt thủ lĩnh IS và đang ở giai đoạn cuối cùng giải phóng Mosul.

iraq

Quân đội Iraq đang có những bước tiến mạnh mẽ hướng tới việc giải phóng hoàn toàn Mosul.

Quân đội Iraq đã tiêu diệt Abu Abdul Rahman al-Ansary, chỉ huy quân sự của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố cổ Mosul, Reuters ngày 15/3 dẫn lời Chuẩn Tướng Mahdi Abbas Abdullah của lực lượng chống khủng bố Iraq.

Trùm khủng bố Abu al-Ansary bị giết trong chiến dịch giải phóng quận Bab al-Tob của Iraq khiến nhiều chỉ huy khác của IS tức tốc rút khỏi thành phố. 

Ngoài chiến công trên, quân đội Iraq còn giành quyền kiểm soát Cầu Sắt trên sông Tigris. Theo đó, quân đội Iraq đang nắm giữ 3 trong số 5 cầu ở Mosul bắc qua sông Tigris.

Ở một diễn biến liên quan trước đó, Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi ngày 14/3 tuyên bố chiến dịch quân sự giải phóng khu vực phía Tây thành phố Mosul khỏi IS đang ở "giai đoạn cuối cùng".

Ông al-Abadi thậm chí còn ra “tối hậu thư” khẳng định các tay súng IS đang cố thủ tại Mosul sẽ được đưa ra xét xử công bằng nếu đầu hàng. Trường hợp ngoan cố chống lại các lực lượng Iraq sẽ bị "tiêu diệt đau đớn".

Xem thêm video:

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.