Hồ sơ tài liệu

Iraq kêu gọi LHQ thu thập chứng cứ kiện IS tội diệt chủng

17/08/2017, 09:58

Iraq kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ hỗ trợ thu thập chứng cứ để kiện những phần tử khủng bố cực đoan IS.

Các phần tử khủng bố IS tại Iraq

Các phần tử khủng bố IS tại Iraq

Ngày 17/8, hãng tin AP cho biết, Iraq kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ hỗ trợ thu thập chứng cứ để buộc tội diệt chủng đối với những phần tử khủng bố cực đoan trong nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong thư gửi tới Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari nói, chính phủ Iraq cùng với Anh đang phối hợp để phác một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ tìm kiếm hỗ trợ. 

Dự thảo được gửi hơn 5 tháng sau khi luật sư nhân quyền Amal Clooney kêu gọi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi gửi thư tới Hội đồng Bảo an LHQ để cơ quan này bỏ phiếu và lập cuộc điều tra tội ác của khủng bố IS tại Iraq. 

Vợ của diễn viên George Clooney sẽ đại diện cho các nạn nhân trong các vụ hiếp dâm và bắt cóc trong cộng đồng người Yazidi  từng tuyên bố rằng, các quốc gia trên thế giới phải bắt IS chịu trách nhiệm vì tội ác “diệt chủng”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.